Tạo tế bào gốc từ da người

22/11/2007 00:25 GMT+7

Các tế bào da người đã được biến đổi thành những tế bào trông giống tế bào gốc nhưng không sử dụng công nghệ nhân bản và cũng không cần tạo ra tế bào gốc. Theo BBC, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto (Nhật Bản) đã dùng một hợp chất chứa 4 protein kiểm soát gien để biến đổi các nguyên bào sợi thành những tế bào gốc đa năng (iPS).

Các tế bào này sau đó được dùng để sản xuất mô tim với kết quả đáng khích lệ. Nghiên cứu của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) sau đó cũng cho kết quả tương tự. Theo các nhà nghiên cứu Nhật, thành quả này rất hữu dụng trong việc hiểu biết các cơ chế bệnh tật, tìm kiếm các loại thuốc hiệu quả, an toàn và chữa bệnh bằng liệu pháp tế bào. Quan trọng nhất là nó có thể giúp chấm dứt sự lệ thuộc vào việc sử dụng tế bào gốc từ phôi người vốn đang gây tranh cãi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.