Chữa 4 trường hợp khoèo chân bẩm sinh

19/03/2012 20:52 GMT+7

(TNO) Ngày 19.3, với sự giúp đỡ của bác sĩ Paul Wade, chuyên gia về chỉnh hình nhi của POF (Dự án chân giả ngoại vi, Mỹ), khoa Chấn thương chỉnh hình, lồng ngực (CTCH-LN) Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế đã phẫu thuật thành công 4 trường hợp bệnh nhi bị khoèo chân bằng kỹ thuật mới Ponseti.

(TNO) Ngày 19.3, với sự giúp đỡ của bác sĩ Paul Wade, chuyên gia về chỉnh hình nhi của POF (Dự án chân giả ngoại vi, Mỹ), khoa Chấn thương chỉnh hình, lồng ngực (CTCH-LN) Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế đã phẫu thuật thành công 4 trường hợp bệnh nhi bị khoèo chân bằng kỹ thuật mới Ponseti.

Bác sĩ Lê Nghi Thành Nhân, Trưởng khoa CTCH-LN Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế cho biết: 4 em bé được phẫu thuật có độ tuổi nhỏ nhất là 10 ngày tuổi, lớn nhất là 6 tháng tuổi. Các em được phẫu thuật miễn phí hoàn toàn.

 
Mẹ con cháu Nguyễn Quang Cường (gần 3 tháng tuổi) ở Phú Sơn (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) sau ca phẫu thuật thành công - Ảnh: Gia Tân

Kỹ thuật Ponseti (kỹ thuật bó bột theo phương pháp Ponseti) là kỹ thuật phổ biến trên thế giới đối với điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em, tuy nhiên ở VN vẫn còn khá mới mẻ.

Qua đợt điều trị này, bác sĩ Paul Wade đã chuyển giao kỹ thuật một cách bài bản cho đội ngũ y bác sĩ của khoa.

Bệnh bàn chân khoèo thường bị biến dạng ở xương và cổ bàn chân, rất phổ biến trên thế giới, cứ 1.000 ca sinh thì có một bé bị khoèo.

Bàn chân khoèo không phải lỗi ở bố mẹ trong thời kỳ mang thai hoặc không phải do gia đình. Khi phát hiện cần đưa bé đến bệnh viện để điều trị ngay trong thời gian từ 2-3 tuần sau khi sinh sẽ cho kết quả tốt nhất.

  Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.