Hội chợ làng nghề Việt Nam

30/12/2011 12:11 GMT+7

* Trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế (TNO) Trong khuôn khổ Festival hoa 2012, tối 29.12, tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam.

(TNO) Trong khuôn khổ Festival hoa 2012, tối 29.12, tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam.

>> Đà Lạt rực rỡ sắc hoa

Tham gia hội chợ có khoảng 250 gian hàng từ các làng nghề thuộc 26 tỉnh, thành trong cả nước. Hội chợ làng nghề được tổ chức với mục đích tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công và hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi và thiết thực giúp cơ sở sản xuất kinh doanh của các làng nghề giới thiệu, trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về thiết kế mẫu mã, sản xuất; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ngành nghề nông thôn ở trong và ngoài nước.

Dịp này, Bộ NN-PTNT đã tổng kết và trao giải hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần thứ 8 (năm 2011). Năm nay, khoảng 250 sản phẩm đã được 86 tổ chức, cá nhân gửi tham gia hội thi.

Ban tổ chức đã chọn ra 16 sản phẩm xuất sắc để trao giải. Theo đó, giải nhất thuộc về bộ chao đèn hoa văn trắng của nghệ nhân Nguyễn Văn Bình (Phú Nghĩa, H.Chương Mỹ, Hà Nội), hai giải nhì được trao cho sản phẩm tấm phủ giường của tác giả Phan Thị Mỹ Hòa (P.5, TP.Đà Lạt) và sản phẩm bộ ấm tống gốm nâu bọc đồng bạch của nghệ nhân Phạm Đức Thiện (Nam Đồng, H.Đống Đa, Hà Nội).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.


Ảnh: Lâm Viên

* Ngày 30.12, tại Vườn hoa TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), UBND TP.Đà Lạt đã khai mạc triển lãm trưng bày hoa, cây cảnh quốc tế Festival hoa Đà Lạt năm 2012.

Triển lãm trưng bày trên 10.000 chậu hoa; 6.380 tác phẩm bonsai, non bộ, tiểu cảnh; hơn 1.650 tác phẩm gỗ lũa; gần 6.000 tác phẩm đá cảnh và 675 tác phẩm tranh, thư pháp của 93 đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh (trong đó: 40 hội sinh vật cảnh, 48 doanh nghiệp, cá nhân và 5 đơn vị có yếu tố nước ngoài).

Bên cạnh đó, hơn 180 tác phẩm bonsai, gần 40 tác phẩm bonsai hoa, trên 20 tác phẩm non bộ, 80 tác phẩm tiểu cảnh, 32 chậu địa lan và 56 lồng chim của các hội sinh vật cảnh, các tổ chức, cá nhân còn tham gia thi tài tại triển lãm này.

Tại buổi khai mạc, UBND TP.Đà Lạt cũng đã đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) hoa Đà Lạt (do Cục Sở hữu trí tuệ cấp), đồng thời trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN hoa Đà Lạt cho 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoa địa lan Dũng Ly và Hiền Trước ở địa phương.  

  
Du khách thưởng lãm gian hàng trưng bày hoa tulip  - Ảnh: Gia Bình

 
Chậu địa lan đoạt huy chương vàng  - Ảnh: Gia Bình

 
Tác phẩm bonsai linh sam đoạt huy chương vàng - Ảnh: Gia Bình

Lâm Viên - Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.