Nga thất vọng trước đề nghị của Mỹ

24/11/2007 00:19 GMT+7

Chính phủ Mỹ vừa gửi cho phía Nga một bản đề nghị hợp tác trong việc lập lá chắn phòng thủ tên lửa cũng như giải thích một số vấn đề liên quan đến kế hoạch này. Đây là nỗ lực để làm dịu căng thẳng giữa hai cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đề nghị của Mỹ đã không đáp ứng được mong đợi của Nga.

Hãng tin Itar-Tass hôm qua dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Niềm hy vọng của chúng tôi đã không được đáp trả. Đây không phải là thứ mà người ta từng hứa hẹn". Thông cáo nêu rõ người Mỹ đã đưa ra một số đề nghị chi tiết cho kế hoạch lập lá chắn tên lửa tại Czech và Ba Lan, nhưng chẳng có gì mới so với quan điểm trước đây của họ. Lâu nay Washington luôn khẳng định rằng lá chắn tên lửa tại Đông u là nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Moscow lại tố cáo rằng lá chắn này là nhằm chống lại họ.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.