Phá băng trộm cắp, móc túi tại các điểm vui chơi

25/12/2008 20:12 GMT+7

(TNO) Đêm 24 đến rạng sáng 25.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã bắt giữ 15 người trộm cắp, móc túi tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM gồm:

Hoàng Đức Vọng, Vũ Đức Sáu, Nguyễn Văn Chót, Nguyễn Đăng Hiến, Phạm Trung Tâm, Lê Ngọc Hiểu, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thị Duy Nguyên, Nguyễn Thị Duy Hương, Lê Thị Nga, Hồng Thị Khánh Vân, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Chèo, Huỳnh Văn Kèn, những người này ngụ tại các địa phương như Q.Thủ Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Phòng, Ninh Thuận.

Công an tạm giữ tang vật gồm 29 chiếc điện thoại di động, 1 máy ảnh kỹ thuật  và 1 chiếc ví, trong có 14 thẻ ATM.

Theo hồ sơ trinh sát, nhóm người này nằm trong các băng nhóm chuyên đi trộm cắp, móc túi tại các điểm vui chơi, bến bãi, bệnh viện, những khu đông người và một số đối tượng từng đi trộm cắp, móc túi trên các tuyến xe buýt. Thủ đoạn của chúng là trà trộn vào những nơi đông người rồi chen lấn, xô đẩy nhau sau đó ra tay chôm chỉa tiền bạc, tư trang của các nạn nhân.

Theo công an, trong đêm Noel, những người này đã thực hiện hàng chục vụ móc túi, trộm cắp tại khu trung tâm Q.1. Cho đến chiều qua, đã có 14 nạn nhân đến PC14 trình báo bị móc túi, trong đó có một nạn nhân bị móc bóp mất hơn 20 triệu đồng. Theo một cán bộ điều tra, qua theo dõi cho thấy có hàng chục băng nhóm trộm cắp, móc túi từ các tỉnh đổ về TP.HCM trong đêm Noel để giở trò trộm cắp nhưng đã bị lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.