Một số băng nhóm xã hội đen có dấu hiệu hoạt động trở lại

24/11/2007 00:20 GMT+7

Ngày 23.11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm năm 2007 và triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.

Trung tướng Phạm Văn Đức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đọc báo cáo sơ kết cho biết: trong 10 tháng đầu năm 2007, cả nước xảy ra 43.236 vụ phạm pháp hình sự (giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2006), làm chết 1.227 người, bị thương 4.967 người. Nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp diễn ra rất phức tạp. Một số đối tượng trong các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" bị xử lý trước đây có dấu hiệu hoạt động trở lại ở một số thành phố lớn. Nhiều băng nhóm cướp giật, trộm cắp hoạt động trong thời gian dài, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng mới bị triệt phá (vụ băng nhóm 12 tên gây ra 148 vụ trộm cắp xe máy ở Đồng Nai; vụ băng nhóm 16 tên gây ra 46 vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản ở Bình Dương...).

Đáng chú ý, tội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tiếp tục gia tăng, nhất là các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn chơi, đâm chém nhau, gây rối trật tự công cộng diễn ra rất phức tạp ở nhiều nơi...

 Về tội phạm kinh tế, công an đã phát hiện điều tra 394 vụ án tham nhũng với 795 đối tượng, làm thiệt hại 286 tỉ đồng. Về tội phạm ma túy, công an đã phát hiện bắt giữ 8.289 vụ với 12.509 đối tượng (giảm 7%), thu 149 kg heroin, 60 kg thuốc phiện, 7 tấn cần sa tươi, 40.000 viên ma túy tổng hợp... Trước những diễn biến trên, Bộ Công an đã có công điện số 204/BCA chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2008.     

                                                 Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.