Rooney Mara: Vẻ đẹp hoàn hảo

13/03/2012 08:52 GMT+7

Lần đầu tiên, một “đả nữ” của điện ảnh được nhận đề cử tại giải thưởng Oscar danh giá. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi các thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ luôn bị chi phối mạnh mẽ bởi những vai diễn lột tả tâm lý sâu sắc.

Lần đầu tiên, một “đả nữ” của điện ảnh được nhận đề cử tại giải thưởng Oscar danh giá. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi các thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ luôn bị chi phối mạnh mẽ bởi những vai diễn lột tả tâm lý sâu sắc.

Trong khi đó, “đả nữ” lại thu hút người xem bằng những màn đấm đá, đôi khi mạnh bạo như nam giới. Nhưng với Rooney Mara lại khác. Vai diễn Libeth Salander trong bộ phim Cô gái có hình xăm rồng (The girl with the dragon tattoo) với hình mẫu mái tóc ngắn cá tính, gương mặt đầy lỗ khuyên và những hình xăm kỳ bí đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

 

Một diễn viên xả thân là những gì mà giới chuyên môn nhận định về Rooney Mara. Hẳn nhiên, đó không phải là lời khen phi thực tế bởi “quay những cảnh hành động không hề dễ dàng. Nhưng nếu đó là việc cần làm, tôi sẽ dấn thân mà không hề do dự”- Rooney chia sẻ. Vượt qua cả ứng viên nặng ký Natalie Portman, cô gái vừa chạm ngõ Hollywood, Rooney (lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn trong phim The Social Network vào năm 2010) đã chinh phục hoàn toàn đạo diễn David Fincher để trở thành “đả nữ” lạnh lùng nhất Hollywood. Giới trẻ đang mê mẩn phong cách bụi bặm của Rooney. Còn người lớn thì thổn thức trước sức mạnh pha lẫn vẻ yếu đuối, gợi cảm mà Rooney mang lại.

Tuy nhiên, điều làm nên tên tuổi Rooney là sự né tránh ánh hào quang màn bạc của cô. “Tôi e dè và bướng bỉnh. Tôi kín kẽ và không thích nói về mình. Tôi trở thành diễn viên không phải để nổi tiếng vì việc lộ diện quá nhiều có thể giết chết sự nghiệp của một diễn viên. Khi công chúng càng biết rõ về bạn, cơ hội để bạn hóa thân thành công nhân vật càng khó hơn”- Rooney chia sẻ. 

Công chúng càng yêu quý Rooney hơn khi ở tuổi 27, cô đã là người điều hành thành công một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Uweza Foundation. Hiện tổ chức này đang được mở rộng với nhiều dự án khác nhau nhằm giúp đỡ trẻ em khu ổ chuột vùng Kibera (Nairobi, Kenya), một trong những khu ổ chuột lớn nhất ở châu Phi.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.