Nhạc sĩ Hồ Quang Bình qua đời

26/05/2014 03:00 GMT+7

Tin từ Hội m nhạc Hà Nội cho biết nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình - Chủ tịch hội - mất vào sáng 25.5 tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Tin từ Hội m nhạc Hà Nội cho biết nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình - Chủ tịch hội - mất vào sáng 25.5 tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình qua đời
Nhạc sĩ Hồ Quang Bình - Ảnh: Tư liệu hội âm nhạc Hà Nội

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình sinh ngày 18.1.1935, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An, tốt nghiệp Nhạc viện Kiev (Liên Xô), từng là Thư ký Hội đồng nghệ thuật, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Việt Nam. Ông cũng giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM. Kể từ năm 1983 đến khi nghỉ hưu, ông là Phó trưởng ban m nhạc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; giữ chức Chủ tịch Hội m nhạc Hà Nội từ năm 2010.

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lý luận, giới thiệu âm nhạc trên sân khấu, qua phát thanh, truyền hình. Với chất giọng trầm ấm, cách giải thích âm nhạc gần gũi, mẫu mực, ông thường trực tiếp dẫn các chương trình âm nhạc thường thức, đặc biệt là giới thiệu nhạc cổ điển. Cho tới trước khi qua đời, ông vẫn tiếp tục quan tâm đến việc mang nhạc cổ điển đến với trẻ em qua các lớp học do Hội m nhạc Hà Nội tổ chức.

Là nhà lý luận, ông có các tác phẩm nghiên cứu: Nền tân nhạc ở Hà Nội đầu thế kỷ 20, Lịch sử Nhà hát Nhạc vũ kịch..., được tặng các giải thưởng về lý luận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997, 1998.

Tang lễ cử hành từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 30 ngày 27.5 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ.

Trinh Nguyễn

>> Tác giả ca khúc 'Tình lỡ' qua đời
>> Người quay phim Bố già qua đời
>> Nhạc sĩ Tô Vũ qua đời
>> Nhà viết kịch Học Phi qua đời 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.