Cướp giật điện thoại, lãnh 4 năm tù

15/04/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Sáng 15.4, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động, tuyên phạt Trương Văn Kính (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Kính tại toà
Trương Văn Kính tại phiên xử

Theo cáo trạng, sáng 30.9.2013, thấy chị L.N.H đang ngồi dùng điện thoại phía sau xe máy do anh N.N.V chở trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú), Kính áp sát và giật điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy. Thấy vậy, người dân hô hoán đuổi theo bắt giữ Kính giao cho Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú).

Tại tòa, Kính thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của người khác để tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Kính là nguy hiểm cho xã hội cần cách ly một thời gian để răn đe, giáo dục nên tuyên phạt như trên.

Tin, ảnh: Đức Tiến

>> Bắt nóng hai nghi phạm cướp giật điện thoại di động
>> Thích xài sang, một học sinh cướp giật điện thoại
>> Bắt nóng kẻ nghiện cướp giật điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.