Phát hiện cơ sở 'hô biến' bột ngọt Trung Quốc thành hàng 'xịn'

20/05/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Chiều 20.5, Công an Q.Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ 900 gói bột ngọt giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, sáng 17.5 Công an Q.Cẩm Lệ ập vào nhà 815 Nguyễn Hữu Thọ (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), phát hiện tại đây có 900 gói bột ngọt giả thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, số bột ngọt này bao gồm 12 thùng chứa 600 gói loại 500 gam, 3 thùng chứa 150 gói loại 400 gam và 3 thùng chứa 150 gói loại 100 gam cùng nhiều dụng cụ phân chia, bao bì giả mạo.

Tiếp tục đấu tranh, Công an Q.Cẩm Lệ tiến hành thu giữ thêm số lượng lớn bột ngọt giả mạo đã đóng gói tại các đầu mối tiêu thụ.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, chủ cơ sở này là ông Nguyễn Văn Quang và vợ là Trần Thị Thủy. Cả hai khai nhận thường mua bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc với số lượng lớn và bao bì ở các tỉnh phía bắc, sau đó thuê xe vận chuyển vào Đà Nẵng.

Tại cơ sở 815 Nguyễn Hữu Thọ, hai vợ chồng Quang - Thủy thuê công nhân phân chia, đóng gói rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh miền Trung với giá rẻ hơn bột ngọt chính hiệu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Nguyễn Tú

>> Phát hiện cơ sở làm bột ngọt giả
>> Bắt kẻ buôn bán bột ngọt giả
>> Bột ngọt giả nhãn hiệu tại Đà Lạt
>> Phát hiện gần 5.000 gói bột ngọt giả
>> Bột ngọt - gia vị thông dụng
>> Phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giả
>> Khám phá vụ sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn
>> Sản xuất, mua bán bột ngọt giả quy mô lớn
>> Bắt quả tang sản xuất bột ngọt giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.