Harry Kane tức giận vì Daniel Levy hứa mà không làm

19/08/2021 07:30 GMT+7

Harry Kane tỏ ra rất tức giận khi Chủ tịch CLB Tottenham Daniel Levy không tạo điều kiện để anh ra đi dù trước đây đã hứa với anh.

Ở mùa bóng 2020-2021, Harry Kane đã nhận được lời hứa bằng miệng của Chủ tịch CLB Tottenham Daniel Levy về việc anh sẽ được ra đi nếu như Tottenham không tranh tài tại UEFA Champions League ở mùa bóng 2021-2022.
Thế nhưng, Harry Kane cho rằng Daniel Levy đã nuốt lời khi vẫn ngăn cản anh đến Man City. Kane nhất quyết ra đi vì muốn giành các danh hiệu cá nhân cho mình khi anh đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp.
Để có được Harry Kane, Man City đã nâng mức giá chuyển nhượng lên 150 triệu bảng nhưng ông Daniel Levy vẫn chưa đồng ý trong khi thị trường chuyển nhượng mùa hè Ngoại hạng Anh đóng cửa vào ngày 2.9.

Daniel Levy vẫn chưa muốn bán Kane

Ảnh chụp màn hình

Hiện tại Harry Kane đã tập luyện cùng Tottenham, nhưng chắc chắn anh sẽ không ra sân ở trận gặp Pacos de Ferreira (Bồ Đào Nha), tại vòng loại Europa Conference League diễn ra ngày 19.8.
Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua vẫn nhất quyết đến Man City và anh vẫn mong chờ Daniel Levy mở đường.

Cầu thủ đánh đồng đội ngay trên sân đối diện với án treo giò 10 trận

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.