Hãy yêu vợ cũ của tôi

21/03/2012 08:58 GMT+7

Nhiều xung đột hấp dẫn, cốt chuyện dung dị về cuộc sống gia đình trẻ thời hiện đại, Hãy yêu vợ cũ của tôi như lời nhắn nhủ hãy cùng vun đắp để tạo nên gia đình hạnh phúc, sóng gió rồi sẽ qua nếu đồng lòng hướng tới tương lai. Phim phát lúc 12h hằng ngày trên kênh H1 Truyền hình Hà Nội từ 26-3.

Nhiều xung đột hấp dẫn, cốt chuyện dung dị về cuộc sống gia đình trẻ thời hiện đại, Hãy yêu vợ cũ của tôi như lời nhắn nhủ hãy cùng vun đắp để tạo nên gia đình hạnh phúc, sóng gió rồi sẽ qua nếu đồng lòng hướng tới tương lai. Phim phát lúc 12h hằng ngày trên kênh H1 Truyền hình Hà Nội từ 26-3.

Mã Dũng và Du Hiểu Hồng là đôi vợ chồng cùng làm phóng viên, suốt ngày xung đột nên phải đưa nhau ra tòa li dị. Chia tay, Mã Dũng gặp và yêu Triệu Tuệ một người đơn giản, nghiêm túc. Cuộc hôn nhân mới của Mã thường xuyên bị Hiểu Hồng làm phiền mỗi khi cô đột ngột trở về nhà cũ lấy cái này cái kia. Để dứt khoát, Mã Dũng quyết định giới thiệu Hiểu Hồng cho Trương Kỳ bạn thân của anh với lời đề nghị chân thành “hãy yêu vợ cũ của tôi”.

 

Tưởng chừng yên ổn nhưng rồi Mã Dũng thường xuyên bị Hiểu Hồng và Trương Kỳ làm phiền mỗi lần họ lời qua tiếng lại. Ông mối bất đắc dĩ trở thành cầu nối hòa giải. Rồi mọi chuyện trở nên phức tạp khi Mã Dũng nhận ra mình vẫn còn yêu vợ cũ.

Hãy yêu vợ cũ của tôi chuyển thể từ truyện vừa cùng tên của Lý Duy, vừa đoạt giải Bách Hoa lần thứ 12. Cốt truyện thú vị, cá tính nhân vật mạnh, lời thoại hiện đại. Cảnh Nhạc vào vai người chồng, là diễn viên có phong cách tự nhiên, cá tính. Trong Hãy yêu vợ cũ của tôi, anh vào vai người đàn ông ly hôn mắc bệnh nói nhiều. Anh nói: “Ngoài đời tôi ít nói và thích yên tĩnh, tôi cũng chưa từng thấy người đàn ông nói nhiều hơn cả phụ nữ như vậy”. Anh cho biết đã phải khổ luyện từ đôi môi, cơ miệng để phù hợp với tính cách nhân vật. “Nhiều khi phải nói và thuộc lời thoại nhiều quá, tôi có cảm giác buồn nôn”.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.