1.409 chức sắc Phật giáo được tấn phong giáo phẩm

15/12/2007 00:49 GMT+7

* Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Hội đồng Chứng minh và tân Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 14.12, Đại hội (ĐH) đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI đã biểu quyết thông qua danh sách tấn phong 1.409 vị chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo VN.

ĐH cũng nhất trí thông qua Hiến chương tu chỉnh của Giáo hội. Trong số các chức sắc được tấn phong giáo phẩm đợt này, 221 vị được tấn phong từ hàng giáo phẩm thượng tọa lên hàng giáo phẩm hòa thượng; 131 vị được tấn phong từ hàng giáo phẩm ni sư lên hàng giáo phẩm ni trưởng; 542 vị được tấn phong từ hàng giáo phẩm đại đức lên thượng tọa và 515 vị được tấn phong từ sư cô lên hàng giáo phẩm ni sư.

Nhân dịp này, ĐH cũng tiến hành trao Huân chương Độc lập các hạng cho 10 vị chức sắc; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 vị và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 48 vị chức sắc là thành viên Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước. Chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành nghi lễ suy tôn đức Pháp chủ và suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự - nghi thức quan trọng nhất của Đại hội Phật giáo toàn quốc.

* Chiều 14.12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Hội đồng Chứng minh và tân Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN nhiệm kỳ 2007-2012. Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó pháp chủ, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt các vị giáo phẩm báo cáo với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh về nội dung và kết quả của ĐH đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2007-2012) và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc VN, giúp ĐH thành công tốt đẹp. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự vui mừng trước sự thành công của ĐH đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6, tin tưởng rằng đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Giáo hội Phật giáo VN... Tổng bí thư mong rằng, với truyền thống gắn bó cùng dân tộc và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo VN tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng của mình trong lòng dân tộc và giữa bạn bè quốc tế.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.