“Niêm phong” nhà vì thiếu… tiền điện

23/05/2012 05:15 GMT+7

Tối 21.5, Lâm Ngọc Bạch (ở 38/10 Nguyễn Khuyến, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tá hỏa vì nghe mọi người bàn tán căn nhà ông đang ở đã bị niêm phong.

Vội vàng chạy về đến cổng thì mới phát hiện tờ giấy dán niêm phong trước nhà chính là thông báo ngừng cung cấp điện của Công ty điện lực Gia Định (Tổng công ty điện lực TP.HCM): Lý do ông còn nợ tiền điện kỳ 6 năm 2012 gần 600 ngàn đồng. Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Bạch bức xúc: “Dù có gì đi chăng nữa thì việc niêm phong nhà để… đòi nợ của ngành điện như vậy là không thể chấp nhận được. Sao họ không bỏ thông báo vào thùng thư ngay cửa mà tự tiện dán niêm phong ngay cổng nhà như tội phạm vậy!”.

Công Sơn

>> “Gánh” tiền điện cho chủ
>> Điện kế điện tử phi mã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.