Thêm 2 người nước ngoài là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

19/12/2006 21:37 GMT+7

Ngày 19/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức lễ kết nạp 2 hội viên danh dự người Mỹ là bà Merle Ratner và chồng là ông Ngô Thanh Nhàn.

Tính đến nay, VAVA đã kết nạp 6 hội viên là Việt kiều và người nước ngoài.

Bà Merle Ratner và ông Ngô Thanh Nhàn là những người sáng lập và điều phối tổ chức “Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” thành lập ngày 28/2/2005 tại Hoa Kỳ.

Trong thời gian qua, ông bà đã đi khắp nơi để kêu gọi và vận động dư luận ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Bà Merle Ratner là nhà hoạt động xã hội, chuyên nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lê nin và đã sang Việt Nam giảng dạy Chủ nghĩa Mác - Lê nin tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Ngô Thanh Nhàn là nhà nghiên cứu Hán - Nôm. Dự kiến tháng 4/2007, tổ chức của bà Merle Ratner và ông Ngô Thanh Nhàn sẽ hỗ trợ chuyến đi Hoa Kỳ của các thành viên VAVA dự phiên tranh tụng tại tòa phúc thẩm Hoa Kỳ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.