Phá băng trộm tiền vùng “Tam giác đen”

22/12/2011 00:32 GMT+7

Băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh đụng xe, trộm hàng trăm triệu đồng của người đi đường.

Băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh đụng xe, trộm hàng trăm triệu đồng của người đi đường.

>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe, móc túi nạn nhân

Hôm 21.12, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 8 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe trộm tiền do Nguyễn Đặng Quốc (SN 1979, quê Bình Phước, có 5 tiền án) cầm đầu bị triệt phá vào rạng sáng 20.12. Các đối tượng gồm: Quốc, Lê Mai Luân (SN 1984), Lê Thị Mai Loan (SN 1981), Lê Thanh Việt (SN 1986), Nguyễn Thị Thủy (SN 1984, cả 5 đều ngụ và tạm trú Q.Thủ Đức); Đoàn Công Dương Nghị (SN 1978), Võ Hữu Sang (SN 1977, cả hai đều có 4 tiền án và ngụ Q.4) và Chổng Khẩu Khường (SN 1987, quê Đồng Nai, 1 tiền án). Trước đó, trong tháng 11.2011, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đồng bọn của Quốc, gồm: Nguyễn Thị Thơm (SN 1988, ngụ Q.2) và Phạm Hồng Châu (SN 1971, ngụ Q.4).

Giăng lưới

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sau khi Thanh Niên đăng loạt bài Tội phạm vùng “Tam giác đen”, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp với một số công an quận vùng ven tăng cường tuần tra truy xét băng nhóm tội phạm ở khu vực này. Thực hiện chỉ đạo trên, trinh sát của Đội 4 (PC45) đã tuần tra phát hiện băng nhóm của Quốc.

Qua điều tra, trinh sát đã thu thập được từ tháng 9.2011 đến nay, khoảng 6 giờ hằng ngày, chúng tập trung tại quán cà phê số 1102 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức bàn bạc trước khi đi “ăn hàng”; sau đó đến các tuyến đường “săn mồi” như:  QL 13 (từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước), QL1A (trạm 2 - An Sương), xa lộ Hà Nội (trạm 2 - cầu Sài Gòn)... Thời gian gần đây, chúng còn vào tận khu vực trung tâm thành phố gây án. Đội 4 (PC45) đã xác lập chuyên án do thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó PC45 trực tiếp chỉ đạo. Rạng sáng 20.12, khoảng 20 trinh sát chia thành 3 mũi do thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng đội 4; thiếu tá Nguyễn Phú Xuân, Phó đội 4; đại úy Trần Hùng, Phó đội 4 chỉ huy, mai phục bao vây quán cà phê trên. Đợi đến lúc bọn chúng chuẩn bị xuất phát thì trinh sát ập đến tóm gọn.

Những vụ trộm táo tợn

Trinh sát đã xác định được ít nhất 5 nạn nhân của chúng. Cụ thể, ngày 27.7, trước Co.opmart Cống Quỳnh (Q.1), bọn chúng đã phát hiện anh N.Đ.Tuấn (SN 1955, ngụ Q.Phú Nhuận) đi một mình,  để tiền trong túi quần nhô lên nên dàn cảnh đụng xe. Đồng bọn của Quốc đi phía sau xe anh Tuấn giả vờ đụng vào đuôi xe anh. Sau đó, người này la làng, chửi bới anh Tuấn… Cùng lúc, Quốc đóng vai người đi đường “thấy chuyện bất bình nhảy vào giải oan” bằng cách ép đầu xe anh Tuấn vào lề đường. Lợi dụng lúc anh Tuấn hoảng hốt thì Nghị chở Thơm từ phía sau lên áp sát anh Tuấn, móc lấy trộm gần 120 triệu đồng rồi tẩu thoát. Khi anh Tuấn bình tĩnh lại thì phát hiện tiền trong túi không còn, mới hay mình bị kẻ gian dàn cảnh đụng xe móc túi.

Ngày 15.11, tại ngã tư Thủ Đức, bọn chúng chủ động đút chân vào bánh xe của anh H.T.Sĩ (SN 1979, ngụ Q.Tân Phú), rồi hô hoán lên cho rằng anh Sĩ gây tai nạn. Quốc ép đầu xe anh Sĩ vào lề đường để đồng bọn móc túi quần lấy gần 50 triệu đồng. Khoảng tháng 9.2011, tại cầu Sài Gòn, cũng bằng thủ đoạn tương tự, bọn chúng đã móc lấy 10 ngàn USD của một nạn nhân đi xe SH… Đến nay, qua đấu tranh, bọn chúng chỉ mới thừa nhận gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản táo tợn với số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng. Thông qua Báo Thanh Niên, Đội 4 (PC45) kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm trên, liên hệ số điện thoại 08.38387224 cung cấp thông tin.

Nhiều đối tượng sa lưới

Sau loạt bài Tội phạm vùng “Tam giác đen” đăng trên Thanh Niên, Công an TX.Dĩ An chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ lên kế hoạch theo dõi, mật phục và bắt được nhiều đối tượng chuyên trộm bình ắc quy, tài sản của xe tải đậu trên tuyến quốc lộ 1A thuộc P.Bình Thắng. Đêm 5.12, tổ tuần tra Công an TX.Dĩ An đã bắt quả tang Phạm Vương Khang (SN 1993, ngụ xã Tân Quý, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, ngụ xã Tân Trung, H.Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) khi bọn chúng đang lấy 2 bình ắc quy từ xe tải biển số 54N-6697 của tài xế Văn Đình Sơn (ngụ tỉnh Bình Định) đang đậu nghỉ ngơi tại cây xăng Phú Hiệp 2. Cả hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần lấy trộm bình ắc quy của các xe tải khi đậu trên đoạn đường này, mỗi cặp bình bọn chúng bán từ 3 - 4 triệu đồng. Trước đó, Công an P.Bình Thắng phát hiện 4 đối tượng cắt lưới B40 đột nhập vào Công ty vận tải số 9 ở khu phố Hiệp Thắng, P.Bình Thắng lấy trộm bình ắc quy của các xe tải. Tổ tuần tra đã vây bắt được một đối tượng tên Nam.

Công Nguyên

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.