Bị phạt hơn 13 năm tù vì dùng roi điện cướp taxi

16/11/2010 12:24 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.11, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Đoàn Văn Hào (17 tuổi, ở TP Quy Nhơn, Bình Định) 13 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Chiều 5.6.2010, Trần Minh Tình (ở Q.6, TP.HCM) rủ Đoàn Văn Hào (ảnh) đi cướp taxi.

Cả 2 đến trước cổng Bệnh viện Quân y 13 (TP Quy Nhơn), rồi nhờ một phụ nữ điện thoại gọi xe taxi Hương Trà. Hãng này đã điều tài xế Nguyễn Mạnh Tuấn lái xe 77L-2199 đến đón khách, chở cả 2 vào TX Sông Cầu (Phú Yên).

Khi xe đến thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình (TX Sông Cầu), Tình bảo anh Tuấn dừng xe lại, rồi bất ngờ dùng roi điện gí vào cổ nên anh Tuấn mở cửa xe bỏ chạy. Tình và Hào đã lái xe taxi đem đi giấu, nhưng sau đó cả 2 bị bắt cùng với tang vật.

Trong quá trình tạm giam, Tình đã tự tử và chết.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.