Trung Quốc đình chỉ công tác hơn 1.600 cảnh sát

19/04/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Bộ Công an Trung Quốc ngày 18.4 cho biết hơn 1.600 cảnh sát bị đình chỉ công tác do vi phạm các quy định về tư cách đạo đức cảnh sát.

(TNO) Bộ Công an Trung Quốc ngày 18.4 cho biết hơn 1.600 cảnh sát bị đình chỉ công tác do vi phạm các quy định ban hành vào năm 2003 về tư cách đạo đức cảnh sát.

Thêm vào đó, gần 600 cảnh sát bị kỷ luật do có liên quan đến những cái chết bất thường của các nghi can ở trụ sở cảnh sát, và số tiền ăn hối lộ trong ngành cảnh sát lên đến 1,12 tỉ nhân dân tệ (khoảng 177,7 triệu USD) cũng bị tịch thu, Tân Hoa Xã dẫn nguồn báo cáo Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc còn phát hiện trên 3.400 xe công vụ được sử dụng với mục đích cá nhân.

Năm 2003, Bộ Công an Trung Quốc ban hành một số quy định mới cho ngành công an, bao gồm nghiêm cấm cảnh sát uống rượu bia khi mang theo súng trong người, cấm lái xe trong tình trạng say xỉn, uống rượu bia khi đang làm nhiệm vụ và cấm cờ bạc...

Phúc Duy

>> Trung Quốc cách chức Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai
>> Trung Quốc giải cứu 24.000 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc trong năm 2011
>> Bắt 23 người mở học viện cảnh sát “ma”
>> Trung Quốc điều tra cựu giám đốc công an Trùng Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.