Phát hiện bộ xương niên đại khoảng 2.700 trước Công nguyên

06/05/2014 03:00 GMT+7

Ngày 5.5, ông Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó giám đốc Trung tâm phụ trách khảo cổ chi nhánh Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, cho biết từ 15.4 đến nay, tại di chỉ ở ấp Lò Gạch (xã Vĩnh Trị, H.Vĩnh Hưng, Long An), Viện đã phối hợp với ngành VH-TT-DL tỉnh Long An tiến hành khai quật trên diện tích khoảng 100 m2.


Khai quật mộ cổ ở di tích Lò Gạch (Long An) - Ảnh do ông Nguyễn Khánh Trung  Kiên cung cấp 

Trong quá trình khai quật đã phát hiện một mộ đất được chôn trong các lớp đất cháy, huyệt mộ có kích thước 0,55 x 2 m, di cốt có chiều cao khoảng 1,5 m còn nguyên vẹn. Cũng theo ông Kiên, căn cứ vào di chỉ của làng cổ, các tầng bậc của nền nhà, các nhà khảo cổ học xác định di cốt có niên đại khoảng 2.700 - 2.800 trước Công nguyên.

Ngoài ra, đoàn khảo cổ còn phát hiện nhiều công cụ có thể để sử dụng trong săn bắt, một số mẫu xương cá, động vật…

Lê Văn

>> Khai quật mộ cổ hiếm thấy ở ĐBSCL
>> Bến Tre khai quật mộ cổ
>> Khai quật mộ cổ bên sông Sài Gòn
>> Phát hiện mộ cổ 3.500 năm ở Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.