Phạt tù 4 người Trung Quốc trộm cắp tài sản

25/11/2010 23:25 GMT+7

Ngày 25.11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử 5 bị cáo, trong đó có 4 người Trung Quốc về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, vào rạng sáng 12.6.2010, các bị cáo: La Phong Phong (SN 1989), Hoàng Quần Thắng (SN 1974), La Mao Vũ (SN 1978), Vương Chí Tuyên (SN 1974, đều mang quốc tịch Trung Quốc) và Đào Thị Hòa (SN 1982, trú H.n Thi, tỉnh Hưng Yên) đã vào trụ sở UBND xã Đại Mỗ, H.Từ Liêm, Hà Nội, cắt khóa cửa, két sắt lấy trộm 83 triệu đồng chia nhau.

Trước đó, vào tháng 5.2010, các bị cáo này cũng thực hiện một vụ trộm khác tại Hải Dương, lấy 2,5 triệu đồng. Trong quá trình điều tra cũng làm rõ, La Mao Vũ và Vương Chí Tuyên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trộm cắp tài sản. Tại tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Thắng, Tuyên và Phong mỗi người 3 năm tù giam; Vũ 30 tháng tù và Hòa 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài án phạt, các bị cáo còn phải bồi thường dân sự cho các bị hại trong vụ án.  

Thái Uyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.