Theo Reuters, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia ở bang Maryland (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của 104.760 người sống sót sau khi mắc bệnh ung thư cổ tử cung và theo dõi tỷ lệ mắc bệnh ung thư thứ hai trong 40 năm sau đó.
Họ phát hiện ra rằng rủi ro mắc bệnh ung thư thứ hai ở nhóm sống sót cao hơn 30% so với nhóm phụ nữ bình thường. Rủi ro mắc bệnh ung thư thứ hai được ghi nhận chủ yếu ở những người được chữa bằng phương pháp xạ trị và bao gồm các bộ phận gần cổ tử cung như ruột kết, trực tràng, hậu môn, bàng quang, buồng trứng và bộ phận sinh dục.
T.Q
Bình luận (0)