Bình "kiểm" khai về phương án bắt cóc con tin

20/12/2005 23:54 GMT+7

Theo một nguồn tin riêng, Bình "kiểm" đã khai nhận một số tình tiết mới về phương án của vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Trước khi gây án, y đã đi khỏi nơi cư trú (ở Q.Phú Nhuận) gần 2 tuần và nương náu tại nhà của một người bạn ở Q.7 để tránh sự chú ý của công an địa phương.

Sau khi Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thu giữ tại tỉnh Lâm Đồng thêm một khẩu súng Shotgun hai nòng cùng 22 viên đạn, Bình "kiểm" đã khai nhận mua khẩu súng nói trên từ một người đàn ông chuyên sửa chữa súng săn ở Q.7 với giá 10 triệu đồng vào năm 2004. Khoảng tháng 11/2005, Bình "kiểm" đã trực tiếp gửi khẩu súng này cho một người bạn và sau khi được tin Bình "kiểm" bị bắt thì người ấy đã vứt xuống sông phi tang.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.