Cứu một thai phụ bị bệnh tim nguy kịch

08/11/2006 00:00 GMT+7

Ngày 7/11, ê-kíp các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương đã phẫu thuật để cứu một thai phụ đã có con lần thứ 8 đang bị bệnh tim nặng - chị N.T.T. (38 tuổi, ngụ ở tỉnh Bạc Liêu).

Ở lần mang thai này, thai ở tuần thứ 27, nhưng chị không biết mình có thai, chỉ khi thấy người bị mệt, vào viện mới biết! Ngoài ra chị còn mắc bệnh tim nặng (hở van hai lá, suy tim độ III). Các bác sĩ của Viện Tim đề nghị nếu muốn bảo tồn tính mạng của mẹ, thì phải mổ bỏ thai. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó khoa Mổ - Hồi sức của Bệnh viện Hùng Vương cho biết, nhiều trường hợp phụ nữ mắc bệnh tim nhưng không hề biết, khi mang thai, bệnh tim trầm trọng hơn, nhiều thai phụ vào viện trễ không thể cứu được mẹ.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.