Sau chè tuyết shan, cá hồi lên núi

14/11/2008 11:47 GMT+7

Sau khi thành công trồng cây chè tuyết shan, cây hoa ly và phát triển nuôi heo, gà đen ở vùng đồng bào dân tộc Mông xã Huồi Tụ, năm 2008, Tổng đội thanh niên xung phong 8 - xây dựng kinh tế Kỳ Sơn tiếp tục được Trung ương Đoàn phê duyệt cho mở rộng dự án phát triển kinh tế ở xã Na Ngoi nằm phía nam huyện rẻo cao Kỳ Sơn, Nghệ An.

Vùng Na Ngoi dưới chân núi Pu Xai Lai Leng ở độ cao hơn 1.500m phù hợp với các loại cây trồng và vật nuôi khí hậu ôn đới. Ngoài mở rộng diện tích cây chè tuyết shan..., trong tháng 11- 2008, tổng đội còn phối hợp với Phân viện Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ sẽ đưa 5.000 con giống cá hồi từ Sa Pa (Lào Cai) về nuôi thí điểm tại Na Ngoi.

Tổng đội trưởng Nguyễn Trọng Cảnh cho biết: tổng đội hiện có 41 đội viên, trong đó có 14 đội viên là người Mông, sau sáu năm tổng đội đã vận động được hơn 100 hộ người Mông ở các bản Huồi Đun, Huồi Khả, Phà Xắc, xã Huồi Tụ cùng các đội viên tổng đội trồng gần 300 ha chè tuyết shan. Đến giữa tháng mười một, tổng đội đã đạt sản lượng hơn 10 tấn chè khô đóng gói và tiêu thụ. Hiện nay 10.000 gốc hoa ly đang phát triển tốt, cao khoảng 40cm, dự kiến đưa ra thị trường ngày 25 tháng chạp âm lịch phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2009.

Theo Sơn Vinh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.