Cháy nhà vì thiếu hiểu biết

07/11/2006 21:59 GMT+7

Ngày 6/11, gia đình Hoàng Văn Sen (49 tuổi, trú tại thôn Nà Tồng, xã Thượng Lâm, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) do dùng dây điện thoại làm dây điện thắp sáng dẫn đến chập điện làm cháy 4 gian nhà ở, 2 gian nhà bếp, 1 tấn thóc, 100 kg ngô và 60 kg lợn, tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. (V.C)

Cướp tiệm điện thoại di động. Vụ cướp xảy ra vào tối 6/11 tại đại lý điện thoại di động Hiền Vy của bà Trương Thị Thu Hiền (29 tuổi, trú tại Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam). Hai thanh niên đi xe máy, một tên vẫn nổ máy xe, tên kia cầm 1 túi xách đi vào tiệm hỏi mua điện thoại. Khi bà Hiền đưa ra 1 máy Motorola-V3, tên thanh niên yêu cầu đưa tất cả các máy điện thoại loại tốt lên bàn cho mình lựa. Cảnh giác với tình huống xấu (đã diễn ra nhiều lần ở TP Tam Kỳ), bà Hiền chỉ đưa thêm 1 chiếc Motorola-V3. Biết khó lừa, tên thanh niên vơ vội 2 máy điện thoại bỏ vào túi xách và chạy ra xe máy. Bà Hiền đuổi theo liền bị hắn cầm hung khí phang vào đầu ngất xỉu, rồi vọt lên xe máy chạy mất. Bà Hiền bị chấn thương rất nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Hồ Trọng)

Người đẹp là chủ... đề. Chiều 7/11, sau khi nhận dạng người đẹp Dương Thị Hồng Nhung (20 tuổi, ngụ ở P.1, thị xã Tân An, Long An) đúng là đối tượng tổ chức cờ bạc dưới hình thức thầu đề đang nhận phơi của các tay em giao tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Công an thị xã Tân An xuất hiện bắt quả tang Nhung cùng với 19 phơi ghi đề, 2 máy tính, 2 ĐTDĐ cùng tiền mặt khoảng 5 triệu đồng. (T.M.H)

Bảo vệ trường học bắt cướp. Chiều 6/11, chị Trần Thị Nhơn Hòa (25 tuổi, tạm trú ở Q.Bình Thạnh) dừng xe máy nghe ĐTDĐ tại trước cổng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.10 (TP.HCM) thì bị một cướp chạy ào tới giật lấy. Nghe tri hô, bảo vệ trường đã vây bắt được tên cướp là Hoàng Tấn Ngọc (29 tuổi, ngụ ở Q.10, nghiện ma túy và có tiền án về tội “cướp giật tài sản”) cùng tang vật, giao công an xử lý. (Hồng Thanh)

Thêm một vụ cướp thuốc tây. Chiều 7/11, Bùi Thanh Phương (31 tuổi, ngụ ở Q.3) ăn mặc lịch sự vào tiệm thuốc tây số 233 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM (do chị H.T.M làm chủ) mua nhiều loại thuốc khác nhau trị giá hơn 712.000 đồng. Thay vì trả tiền cho chị M., Phương đã giật phăng gói thuốc rồi bỏ chạy ra xe gắn máy đang chờ sẵn ở bên ngoài do Lý Quốc Tài (25 tuổi, ngụ ở Q.4) điều khiển để tẩu thoát. Nghe tri hô, lực lượng trinh sát hình sự - Công an Q.Tân Bình đang đi tuần tra đã rượt đuổi quyết liệt và tóm gọn 2 tên cùng tang vật đưa về Công an P.13, Q.Tân Bình lập hồ sơ xử lý. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt được 3 vụ giật thuốc tây tương tự, sau đó mang về bán lại cho các tiệm thuốc tây ở gần Bệnh viện Chợ Rẫy lấy tiền. (Đàm Huy)

Bán cả vườn điều của người khác. Sáng 7/11, ông Trần Việt Hoa - Trưởng công an xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khẩn cấp triệu tập Lê Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi, ngụ tại ấp 2 của xã) với tội danh bán tài sản của người khác. Nguyên vào ngày 28/10, thị Hạnh kêu ông Nguyễn Văn Trung đến bán vườn điều của mình (nhưng thật ra vườn điều này là của ông Phan Vạn ở ấp 3, xã Xuân Tâm)! Nhận được tin báo, anh Phùng Phúc Việt, công an viên đã nhanh chóng ra hiện trường và chặn đứng sự “nhầm lẫn đáng tiếc” của ông Trung khi ông đang cầm cưa máy tiện đứt gốc 13 cây điều. Tại cơ quan công an, thị Hạnh “ca cẩm” do túng thiếu vì Hạnh có đến 5 đứa con, không nhà cửa, không việc làm nên làm bậy! (Đ.Khánh)

Trộm chó bị bắt. Rạng sáng 7/11, Đội CSĐTTP về TTXH - Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt quả tang 3 thủ phạm gồm: Nguyễn Thái Châu, Phạm Quốc Thái và Mai Thành Công (cùng 20 tuổi, đều ngụ tại xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) chở nhau bằng xe mô tô biển số 60Y4-0618 đến địa bàn xã Quang Trung, H.Thống Nhất, dùng bả chó để trộm 5 con chó của các ông Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Khái. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ 3 đối tượng trên, 1 xe máy và bả chó để xử lý. (Nguyên Trung)

Tàu cao tốc gây tai nạn chết người. Sáng 7/11, tàu cao tốc Minh Chiến (số hiệu CM-00818) chạy tuyến Cà Mau - Năm Căn, do anh Hồ Thanh Hiền (32 tuổi, ngụ ở P.7, TP Cà Mau) điều khiển, xuất bến tại Cà Mau chạy đến đoạn sông Bảy Háp (ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi) đã đụng vào ghe máy đi cùng chiều do chị Trương Thị Nhiên (ngụ ở xã Đông Thới, huyện Cái Nước) điều khiển. Tai nạn xảy ra làm phương tiện của chị Nhiên bị chìm, chị Nhiên bị trọng thương và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. (Phi Hùng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.