Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả lừa đảo 800 triệu đồng

30/11/2007 15:41 GMT+7

(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Đoan Thệ (sinh năm 1985, ngụ ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thệ là đối tượng cuối cùng trong đường dây gồm 3 người làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị triệt phá.

Trước đó, ngày 5.11, Công an quận Cái Răng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Rum (sinh 1967, ngụ Tổ 5, ấp Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang). Ngày 7.11, Nguyễn Hồng Nguyên (sinh 1978, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hoàng n, trụ sở 174B đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chuyên kinh doanh đồ trang trí nội thất) cũng đã bị bắt. Được biết, trong đường dây này, Nguyên là đối tượng chủ mưu.


Thiết bị để làm giấy tờ giả thu giữ
tại C.Ty của Nguyễn Hồng Nguyên

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6.2007, bà T.T.T.T. ở quận Ninh Kiều bị 3 đối tượng câu kết lừa đảo để chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng dưới hình thức mua bán đất ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Người đứng tên bán đất cho bà T. là Nguyễn Văn M. (sinh 1953, ngụ đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Giấy CNQSĐ đứng tên Nguyễn Văn M. để giao dịch với bà T. là giả. Lấy lời khai chủ đất Nguyễn Văn M. thì được biết  trước đó, ông đã đưa CMND và sổ hộ khẩu cho Nguyên nhờ làm thủ tục vay vốn ngân hàng nhưng Nguyên đã làm mất chúng. Trước các chứng cứ trên, cơ quan công an xác định, sau khi giả bộ làm mất giấy tờ của ông M., Nguyên đã đưa chúng cho Rum, Thệ cùng với giấy CNQSDĐ giả để thực hiện vụ lừa đảo.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đỗ Thông - NG.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.