Khánh Hòa: Truy tố hai bị can trong vụ hối lộ 71.000 USD

11/12/2007 00:37 GMT+7

Nguồn tin chiều 10.12 cho hay, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa ra cáo trạng truy tố hai bị can trong vụ hối lộ 71.000 USD. Phan Xuân Tùng, nguyên cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) Khánh Hòa bị truy tố về tội nhận hối lộ; Nguyễn Trung Thành, nguyên là phiên dịch viên của Công ty TNHH Sky Resort (Hàn Quốc) bị truy tố về tội làm môi giới hối lộ.

Theo đó, từ tháng 10.2006 - 2.2007, Phan Xuân Tùng đã 6 lần nhận hối lộ từ nhà đầu tư Hàn Quốc với số tiền 71.000 USD và chia cho Nguyễn Trung Thành 2.000 USD. Vụ việc bị phát giác,  Phan Xuân Tùng trả lại nhà đầu tư 60.000 USD, nộp cơ quan điều tra 10.000 USD. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 12.2007. Ông Lee Sang Hyeok (Hàn Quốc), người đưa hối lộ, được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do đã chủ động báo cáo vụ việc với UBND tỉnh Khánh Hòa.

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.