Kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và thành lập Mặt trận DTGP miền Nam

20/12/2009 00:55 GMT+7

Hôm qua 19.12 tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi), BTC các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2009) và 49 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (20.12.1960 - 20.12.2009).

Đến dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; lãnh đạo TP.HCM và các địa phương: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh; các mẹ VN anh hùng, cán bộ cách mạng lão thành, chức sắc tôn giáo cùng đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên TP.

Sau khi ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM khẳng định:

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19.12.1946 là tiếng gọi của non sông đất nước, đã thấm sâu vào trái tim và khối óc của mọi người dân VN yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, thể hiện thái độ dứt khoát và kiên định - Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”… Ông Hà nhấn mạnh, năm tháng sẽ đi qua, song tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc và sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất qua các giai đoạn lịch sử trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước đây và cách mạng XHCN ngày nay sẽ mãi mãi là những trang chói lọi trong lịch sử dân tộc ta ở thời đại Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ H.Củ Chi nêu cao ý thức nuôi dưỡng hoài bão và lý tưởng sống của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Khu di tích địa đạo Củ Chi đã khánh thành 3 công trình thu nhỏ đặc trưng của ba miền thuộc dự án “Hồ cảnh quan - mô phỏng biển Đông”, gồm: chùa Một Cột (Hà Nội); Ngọ Môn (Huế), bến Nhà Rồng (TP.HCM) và khu rừng cây gỗ quý trên diện tích khoảng 13 ha. Tổng kinh phí gần 40 tỉ đồng, do TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và các mạnh thường quân hỗ trợ.

* Cùng ngày, Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2009), 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2009). Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng các cán bộ cách mạng lão thành và thủ trưởng Bộ chỉ huy  qua các thời kỳ đã đến dự.

Dịp này, Bộ chỉ huy  quân sự TP.HCM đã thăm hỏi và tặng quà 119 mẹ VN anh hùng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).   

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.