Châu Á: Cúm gia cầm - diễn biến phức tạp

13/11/2005 00:13 GMT+7

Trung Quốc vừa tuyên bố phát hiện ổ cúm gia cầm mới tại một thị trấn thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đây là ổ cúm thứ 8 được phát hiện trong vòng chưa đến 1 tháng qua tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, đợt bùng phát nói trên làm chết 2.500 con gia cầm. Các nhân viên y tế đã tiêu hủy tổng cộng 31.300 con gia cầm tại các trang trại trong vòng bán kính 3km quanh ổ dịch. Trong khi đó, Thái Lan đang ráo riết điều tra trường hợp một cậu bé 18 tháng tuổi ở Bangkok vừa được xác nhận nhiễm vi-rút H5N1. Cháu bé bị nhiễm H5N1 từ các con gà chọi nuôi tại gia đình ở ngoại thành Bangkok. Một con gà trong số này đã chết vào ngày 31/10 nhưng gia đình chỉ báo cho chính quyền việc này sau khi cậu bé bị ốm. Được đưa vào viện ngày 3/11 trong tình trạng chảy mũi, sốt, ho, sau đó cháu bé được xác nhận nhiễm H5N1. Bà nội của bé trai này cũng có triệu chứng tương tự, nhưng kết quả xét nghiệm vi-rút H5N1 là âm tính.

A.V
(CNA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.