Đề nghị truy tố đối tượng bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

28/03/2012 08:09 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 27.3 cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người sau hơn 20 năm trốn truy nã.

(TNO) Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 27.3 cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người sau hơn 20 năm trốn truy nã.

>> Giết người, lẩn trốn 22 năm vẫn không thoát

Theo cơ quan điều tra, Tuấn là người làm công ở lò gạch của ông Nguyễn Văn Phu ở xã Thanh Đức (TX.Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long cũ, nay là TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 13.5.1989, Tuấn nhậu say, cự cãi rồi đập bể tủ kính của bà Nguyễn Thị Bé (ngụ cùng xã) nên công an xã đưa Tuấn về trụ sở làm việc. Tại đây, Tuấn tiếp tục chửi bới, đập phá buộc lòng công an xã phải còng chân Tuấn lại.

Vài giờ sau, ông Phu và vợ là bà Nguyễn Thị Đẹp đến bảo lãnh, xin cho Tuấn về.

 
Đối tượng Lê Thanh Tuấn tại Cơ quan Công an

Sau khi được tháo còng, Tuấn đã tìm cách lấy khẩu súng AK của công an xã và bắn nhiều phát vào đám đông đang có mặt ở trụ sở công an xã khiến ông Nguyễn Bá Mãi (ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức) và Đặng Văn Sỹ (ngụ P.2, TX.Vĩnh Long cũ) trúng đạn tử vong; bà Nguyễn Thị Ngọc Tám, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Đẹp (cùng ngụ xã Thanh Đức) bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương và qua Campuchia sinh sống.

Lúc đó, Công an tỉnh Cửu Long đã ra quyết định khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Tuấn. Do trong thời gian dài không bắt được Tuấn nên công an tỉnh sau đó cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can.

Đến ngày 10.9.2011, nguồn tin mật báo Tuấn vừa xuất hiện ở xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long để thăm người thân. Sau đó, cơ quan chức năng đã phục kích bắt giữ Tuấn.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.