Năng lực cạnh tranh của cà phê VN còn yếu

05/12/2009 06:58 GMT+7

(TNO) Ngày 4.12, tại khách sạn Sofitel Dalat Place (Lâm Đồng), Hiệp hội Cà phê toàn cầu 4C tổ chức hội thảo về phát triển cà phê bền vững tại VN. Theo ông Phan Huy Thông - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNN), nước ta hiện có 525 ngàn hécta cà phê, sản lượng gần 1 triệu tấn/năm, giá trị xuất khẩu năm 2008 đạt 2,11 tỉ USD (tăng 4 lần so với năm 2003).

Tuy nhiên, chất lượng cà phê VN thấp và không đều do thiếu kỹ năng chế biến, phát triển cà phê chưa theo quy hoạch, rừng bị tàn phá ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước; thành viên tham gia chuỗi cung ứng cà phê nguồn lực hạn chế, thiếu khả năng tiếp cận kiến thức kỹ thuật, thị trường và tài chính dẫn đến khả năng cạnh tranh của ngành còn yếu. Giám đốc điều hành 4C - bà Melanie Rutten-Suelz - cho biết 4C đang có 127 thành viên thuộc 22 quốc gia tham gia; tại VN đến nay có 12 đơn vị được đánh giá sản xuất, chế biến đạt bộ quy tắc chung của 4C với diện tích canh tác 15 ngàn hécta.

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.