31.000 đồng = 28 năm tù

28/11/2006 22:56 GMT+7

Ngày 28/11, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt 4 bị cáo (cùng trú ở TP Tuy Hòa) là: Nguyễn Văn Tân (20 tuổi) 9 năm tù, Lê Sỹ Vương (26 tuổi) 9 năm tù, Huỳnh Hải Đăng (22 tuổi) 7 năm tù và Nguyễn Minh Khoan (16 tuổi) 3 năm tù với cùng tội danh cướp tài sản. Tổng cộng hình phạt chung cho cả 4 bị cáo là 28 năm tù.

Trước đó, vào ngày 18/12/2005, 4 tên trên rủ nhau đi nhậu rồi ghé vào ký túc xá Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, dùng dao và cây sắt khống chế một số sinh viên để trấn lột... 31.000 đồng mua thuốc lá và đổ xăng thì bị bắt. (H.Phiên)

* Vào tù vì mê cá độ. Ngày 28/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Nguyên Vũ (31 tuổi, nguyên nhân viên Công ty cổ phần TIE) 20 năm tù về tội "tham ô tài sản". Năm 2001, Vũ được Công ty TIE nhận vào làm việc tại phòng kinh doanh. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 3/2005 đến 10/2005, khi thu tiền từ các đại lý về, Vũ không nộp cho thủ quỹ theo đúng quy định mà chiếm đoạt để cá độ. Nhằm tránh sự phát hiện của công ty, Vũ lấy số tiền thu được của hóa đơn sau hoặc số tiền may mắn thắng độ bù vào số tiền đã "biển thủ" trước đó. Tuy nhiên, đến 25/10/2005 thì hành vi của Vũ cũng bị phát hiện và tổng số tiền Vũ chiếm đoạt đến lúc này đã lên đến hơn 1,3 tỉ đồng. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.