Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dự Hội nghị Công an Nhân dân toàn quốc

18/12/2007 00:40 GMT+7

Sáng qua 17.12, tại TP.HCM, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự Hội nghị Công an Nhân dân toàn quốc lần thứ 63. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2007; công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần và khoa học kỹ thuật; đồng thời tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2007.

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi phân tích những vấn đề phức tạp trên thế giới và trong nước ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; khẳng định những thành tích to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng trong năm 2007, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự xã hội và trong công tác chiến đấu.

Tổng bí thư chỉ rõ: "Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2008 là đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng công an nói riêng, phải luôn luôn nhận thức đúng, quyết tâm cao và hành động kiên quyết để trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế".

Hôm nay 18.12, Hội nghị sẽ tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2007" và trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 16 đơn vị, địa phương.

Huy Toàn - Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.