Khó kiếm tiền mới lì xì ngày Tết

27/12/2005 00:32 GMT+7

Trong dịp Tết Nguyên đán, phong tục lì xì, mừng tuổi trẻ nhỏ đã trở nên phổ biến. Chính vì vậy, nhu cầu đổi tiền mới lì xì vào cuối năm thường tăng cao. Tuy nhiên, không như mọi năm, tiền mới (mệnh giá nhỏ) dịp Tết năm nay tại TP.HCM sẽ khó có hơn. Ông Hồ Hữu Hạnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết:

- Tết năm nay, do hầu hết lượng tiền mà Ngân hàng Nhà nước chuyển vào đều đã qua sử dụng nên ngân hàng sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu đổi tiền mới mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng để người dân lì xì bởi số dư tiền gửi của người dân rất cao. Còn tiền mệnh giá nhỏ hơn như 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng là tiền xu thì khá dồi dào. Tuy nhiên, nếu có tiền mới mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, chúng tôi sẽ đưa xuống các ngân hàng để họ chuyển đến các doanh nghiệp và từ đây, các doanh nghiệp chi lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên.

*Vậy các máy ATM của các ngân hàng có đưa tiền mới loại 10.000 đồng, 20.000 đồng theo quy định hay không, thưa ông?

- Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước có quy định các ngân hàng có đặt máy rút tiền tự động ATM phải cơ cấu đủ các loại tiền như 10.000 đồng, 20.000 đồng... Thế nhưng các ngân hàng này báo cáo tiền không đủ chất lượng để đưa vào máy ATM. Chúng tôi đang xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này.

*Phải chăng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phát hành tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng nên lượng tiền mới mệnh giá này làm bằng cotton trở nên hiếm?

- Tại hội thảo về sử dụng tiền polymer vừa được tổ chức tại Hà Nội, nhiều nước phát hành tiền polymer đều đánh giá tiền polymer có độ bền và độ bảo an tương đối cao nên được các nước sử dụng rộng rãi. Một tờ tiền cotton lưu thông được khoảng 6 tháng nhưng tờ tiền polymer lên đến 40 tháng. Bên cạnh đó, một tờ tiền polymer được thiết kế 15 yếu tố chống giả, trong đó 2 cửa sổ là yếu tố bảo an quan trọng nhất. Tỷ lệ làm giả tiền cotton có thể lên đến 100%, nhưng đối với tiền polymer thì ở khoảng 3%. Những tờ tiền giả polymer vừa qua hầu hết làm trên chất liệu cotton và bọn tội phạm làm tiền giả không thể làm giả 2 cửa sổ như trên tờ tiền polymer. Nếu Ngân hàng Nhà nước có phát hành tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng để thay thế tiền cotton thì sẽ có thông báo công khai để mọi người dân biết.

Thanh Xuân (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.