Băn khoăn về ngành nghề

25/02/2012 03:32 GMT+7

Trong buổi Tư vấn mùa thi diễn ra tại Gia Lai ngày hôm qua (24.2), học sinh (HS) tập trung những câu hỏi liên quan tới ngành nghề.

Trong buổi Tư vấn mùa thi diễn ra tại Gia Lai ngày hôm qua (24.2), học sinh (HS) tập trung những câu hỏi liên quan tới ngành nghề.

Đúc kết lại những câu hỏi liên quan đến việc thi vào y-dược, PGS-TS Đặng Văn Tịnh - Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM lưu ý: “Nếu muốn thi vào ngành này phải đạt học lực từ khá trở lên, vì điểm chuẩn khá cao, như ở ĐH Y Dược TP.HCM thường điểm chuẩn từ 20 trở lên”.

Một HS của Trường phổ thông Nguyễn Văn Linh thắc mắc, muốn thi vào sư phạm hóa nhưng nếu ra trường không đi dạy thì có thể xin việc ở đâu? Tiến sĩ Trần Mạnh Thành - Hiệu phó Trường CĐ Bách Việt, cho biết: "Học sư phạm hóa, thông thường sau khi tốt nghiệp, sẽ giảng dạy ở các trường phổ thông. Ngoài ra cũng có thể học bổ sung kiến thức về hóa học để làm việc ở một số phòng thí nghiệm, các công ty hoạt động ở lĩnh vực hóa học. PGS Đặng Văn Tịnh thông tin thêm: “Ngành dược cũng rất cần người học hóa. Các em có thể học văn bằng 2 ngành dược (học trong 3 năm), tốt nghiệp sẽ được cấp bằng dược sĩ”.

HS Đặng Bình Thành, lớp 12B4, Trường THPT Pleiku lo ngại học công nghệ thông tin khó kiếm việc làm. Thạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên - Phó ban Tư vấn Trường ĐH Hùng Vương (TP.HCM), cho biết: "Với sự phát triển của công nghệ, các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành đang rất cần nhân lực ngành này”.

Báo Thanh Niên cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ cho chương trình tại Gia Lai: Công ty thủy điện Yaly, Trường phổ thông Nguyễn Văn Linh, Bảo hiểm Pjico Gia Lai, Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn, Đài PT-TH Gia Lai, Tỉnh Đoàn, Sở GD-ĐT Gia Lai. Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang đã hỗ trợ đưa đón đoàn tư vấn đi các tỉnh.

Trần Hiếu - Minh Luân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.