Khánh thành dự án nạo vét luồng Soài Rạp

22/06/2014 02:20 GMT+7

Chiều 21.6, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án luồng Soài Rạp, với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân.

 nạo vét luồng Soài Rạp
Nghi thức khánh thành dự án nạo vét luồng Soài Rạp tại cảng SPCT

Sau 12 tháng thi công, luồng Soài Rạp dài 54 km, độ sâu 9,5 m đi qua Tiền Giang, Long An và TP.HCM đã hoàn thành nạo vét giai đoạn 2 vào tháng 4 vừa qua. Tháng 5.2014, lần đầu tiên luồng này đón tàu 50.000 tấn hải hành an toàn vào cảng SPCT tại Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM. Việc khơi thông luồng Soài Rạp, chi phí vận hành của tàu vào cảng tại TP.HCM sẽ giảm đáng kể, giúp tăng hiệu quả của cụm cảng Hiệp Phước. Hiện nay, TP.HCM có 2 luồng tàu biển, trong đó luồng Lòng Tàu có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn; luồng Soài Rạp có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 50.000 tấn, đồng thời rút ngắn được khoảng 20 km so với luồng Lòng Tàu. Theo quy hoạch, trong các giai đoạn tiếp theo, luồng Soài Rạp sẽ được nạo vét sâu đến 12 m để có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 70.000 tấn.

Tin, ảnh: Mai Vọng

 >> Kiến nghị nạo vét, kéo dài luồng Soài Rạp
>> Khẩn trương đầu tư hạ tầng để khai thác luồng Soài Rạp
>> Đón tàu container trên 50.000 DWT vào luồng Soài Rạp
>> Tàu container 30.000 DWT vào TP.HCM bằng luồng Soài Rạp
>> Bắt đầu nạo vét luồng Soài Rạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.