Ngoại trưởng Mỹ “hâm nóng” quan hệ với Ấn Độ

06/05/2012 17:51 GMT+7

(TNO) Ngày 6.5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bay đến Ấn Độ nhằm “hâm nóng” mối quan hệ vốn khá lạnh nhạt giữa hai nước, AFP đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫy tay chào người dân khi đặt chân đến sân bay Kolkata, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Được biết, Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du ba nước châu Á.

Trước đó, bà Clinton đã có một cuộc gặp gỡ căng thẳng với các quan chức Trung Quốc để bàn về vụ luật sư khiếm thị Trần Quang Thanh trước khi bay qua Bangladesh để thúc giục các đảng phái chính trị đối lập tại đây ngồi lại đàm phán.

Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé thành phố Kolkata, phía đông Ấn Độ, để đi thăm các di tích lịch sử và gặp gỡ người dân trong một nỗ lực dùng sự nổi tiếng của mình như một công cụ ngoại giao.

AFP dẫn lời phát biểu của bà Clinton trong một cuộc họp báo trước chuyến đi cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ đã có nhiều bước tiến, biểu hiện qua sự gia tăng thương mại trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục cho đến năng lượng sạch.

Được biết, Ấn Độ đã phản ứng gay gắt trước đe dọa cấm vận của Mỹ đối với các nước mua dầu từ Iran.

Tuy nhiên, New Delhi đã âm thầm giảm nhập khẩu dầu từ Iran, AFP dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên của Mỹ.

Ấn Độ hiện lệ thuộc khá nhiều vào nguồn năng lượng nhập từ nước ngoài và trong quá khứ thì nước này có mối quan hệ tốt đẹp với Tehran.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên của Mỹ cũng cho biết các doanh nhân Ấn Độ đã “có một bước đi tối quan trọng” khi quyết định tiếp tục duy trì quan hệ với Mỹ và không muốn hủy hoại các mối quan hệ tốt này chỉ vì Iran.

Hoàng Uy

>> Ấn Độ sẵn sàng triển khai lá chắn tên lửa
>> Trung Quốc xâm phạm không phận Ấn Độ
>> Ấn Độ nghi Trung Quốc chặn sông
>> Luật sư khiếm thị Trung Quốc sẽ được phép đi du học
>> Triều Tiên quyết tâm theo đuổi "chương trình hạt nhân vì hòa bình
>> Luật sư khiếm thị Trung Quốc rời Đại sứ quán Mỹ
>> Mỹ - Trung nhọc nhằn đối thoại chiến lược
>> Mỹ - Trung hội đàm căng thẳng
>> Bà Clinton chỉ trích việc phủ quyết nghị quyết LHQ về Syria
>> Mỹ sẵn sàng làm việc với Triều Tiên
>> Đấu khẩu Mỹ - Trung về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.