Juventus muốn bán Ronaldo để cân bằng tài chính

18/08/2021 07:36 GMT+7

Juventus được cho là đang có kế hoạch bán Ronaldo để cân bằng tài chính và giảm gánh nặng phải trả mức lương quá lớn cho siêu sao này.

Trong tình cảnh khó khăn về kinh tế, Juventus buộc phải “thắt lưng buộc bụng”. Tờ nhật báo La Repubblica tiết lộ, CLB nước Ý đang lên kế hoạch để bán Ronaldo nhằm cân bằng tài chính và giảm gánh nặng phải trả mức lương quá lớn cho siêu sao này.
Ngoài ra, Juventus phải sớm bán Ronaldo vì họ không muốn mất trắng khi cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6.2022.
Với mức lương lên đến 36 triệu euro/năm của Ronaldo, Juventus thật sự không thể kham được ở thời điểm này.
Juventus có ý bán, nhưng liệu CLB nào sẽ đủ sức mua và đủ sức chi trả mức lương khủng cho cầu thủ đã 36 tuổi.

PSG muốn chiêu mộ Ronaldo như cách chiêu mộ Messi

PSG

Hiện tại, hầu như không có CLB nào ngoài PSG quan tâm đến Ronaldo và có đủ tiềm lực về kinh tế. Nhưng kế hoạch của PSG là sẽ chiêu mộ Ronaldo như chiêu mộ Messi, nghĩa là đợi đến khi CR7 thành cầu thủ tự do họ sẽ đưa ra ưu đãi khủng vì không bị mất phí chuyển nhượng.
Các CLB ngoại hạng Anh như Man City và Manchester United không còn quan tâm đến Ronaldo nên xem ra dù muốn bán, nhưng Juventus khó đạt được mục đích của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.