Đã có 60 nước thông qua đạo luật chống bạo lực gia đình

23/11/2006 14:07 GMT+7

Theo thống kê của Quĩ phát triển vì phụ nữ của Liên Hiệp Quốc (UNIFEM), đến nay đã có 60 nước thông qua các đạo luật chống bạo lực trong hôn nhân và gia đình (tăng so với 45 nước của năm 2003).

Theo Liên Hợp Quốc, như vậy cho đến nay đã có 89 nước trên thế giới có các cơ sở pháp lý chống lại loại bạo lực này. Bà Noeleen Heyzer, Giám đốc UNIFEM, cho biết nguồn ngân sách của Liên Hiệp Quốc dành cho các hoạt động nhằm loại trừ các vụ bạo lực và ngược đãi phụ nữ đã tăng. Năm nay, UNIFEM dự kiến chi khoảng 3,5 triệu USD cho các hoạt động này, tăng gần gấp đôi so với năm 2005 và gấp bốn lần so với năm 2004.

Nhân Ngày quốc tế loại trừ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), nhiều hoạt động, hội thảo và các chiến dịch tuyên truyền sẽ được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới. Ngày 27/11 tới tại Madrid (Tây Ban Nha), chiến dịch chống bạo lực trong gia đình sẽ được phát động ở Châu u. Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi phụ nữ Pháp sẽ tổ chức tại thủ đô Paris cuộc vận động nhằm đề nghị nhà nước xây dựng một khung pháp lý bảo vệ những phụ nữ là nạn nhân của các vụ bạo lực.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.