Cửa thoát lũ bị bồi lấp gây ngập úng

27/11/2011 09:53 GMT+7

(TNO) Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây nguyên nhận định lũ lớn trên sông Vệ là do cường độ mưa lớn làm lũ lên nhanh, đồng thời nơi thoát lũ của sông Vệ tại Cửa Lở bị bồi lấp vào mùa khô làm cản trở dòng chảy gây ngập lụt.

(TNO) Ngày 27.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây nguyên nhận định lũ lớn trên sông Vệ là do cường độ mưa lớn làm lũ lên nhanh, đồng thời nơi thoát lũ của sông Vệ tại Cửa Lở bị bồi lấp vào mùa khô làm cản trở dòng chảy gây ngập lụt.

Hiện nay tuy lượng mưa trong khu vực đã giảm, lũ các sông xuống chậm dưới báo động 1, sông Vệ, hạ lưu sông Kôn còn trên mức báo động 2 nhưng ngập úng ở Quảng Ngãi vẫn kéo dài.

Đợt mưa lũ mới đã làm ngập 3.393 nhà dân ven sông Vệ, sông Lại Giang ở các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) và Hoài n (Bình Định) từ 0,5m đến 1m, ngập 2.280 giếng nước sạch, hư hại 436 ha lúa và hoa màu, cuốn trôi, bồi lấp 108 công trình thủy lợi và 6,5km kênh mương, 17.675m3 đất đá bê tông các công trình giao thông bị sạt lở.

 
Mưa lớn khiến lũ các sông miền Trung dâng cao - Ảnh: Nguyễn Tú

Đến nay, H.Mộ Đức đã sơ tán 286 hộ dân thuộc 2 xã Đức Thắng, Đức Lợi đến nơi an toàn; H.Sơn Tây cũng di dời 30 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở ở xã Liên Sơn.

Đây là trận lũ thứ hai trong tháng 11.2011 ở miền Trung nói chung và tại H.Nông Sơn (Quảng Nam) nói riêng. Mưa lũ đã làm ngập, chia cắt tuyến ĐT 611, ĐT 610 từ QL1A đi Nông Sơn và các xã về trung tâm huyện.


Người dân miền Trung đối mặt với trận lũ thứ hai liên tiếp trong vòng một tháng - Ảnh: Nguyễn Tú

Một số hồ thủy điện đã đầy, tiếp tục xả điều tiết. Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) có lưu lượng xả qua tràn và vận hành đạt 319,25m3/s, thủy điện sông Hinh (Phú Yên) 354m3/s, thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên - Huế) 191m3/s, TĐ Bình Điền (Thừa Thiên - Huế) 176,4m3/s.

Các hồ thủy lợi từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định cũng đang xả điều tiết như hồ Phú Ninh (Quảng Nam) 266,81 m3/s, Định Bình (Bình Định) 688 m3/s, Hồ Truồi (Thừa Thiên - Huế) nước qua tràn 3m, hồ Vạn Hội (Bình Định) nước qua tràn 2,3m.

Nguyễn Tú

>> Lũ các sông miền Trung lên nhanh
>> Miền Trung lại xuất hiện lũ lớn
>> Giúp dân phòng tránh thiên tai
>> Thêm một đợt lũ tại miền Trung
>> Thuyền thúng Việt Nam sang Thái Lan
>> Xẻ đường, cứu đói khẩn cấp người dân Bắc Trà My
>> Quảng Nam thiệt hại trên 250 tỉ đồng do mưa lũ
>> Thêm một người chết do lũ
>> Ngổn ngang sau lũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.