Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đến Việt Nam

03/11/2007 00:50 GMT+7

Trong hai ngày 5 và 6.11, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Carlos M.Gutierrez sẽ dẫn đầu một đoàn gồm 22 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp đến Hà Nội và TP.HCM. Mục đích của chuyến đi nhằm mở rộng mối quan hệ thương mại song phương và mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sang Việt Nam.

Đoàn sẽ làm việc với Chủ tịch nước và Thủ tướng, các quan chức, doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian làm việc tại TP.HCM (ngày 6.11), Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đến thăm trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Nhà máy lọc nước Thủ Đức. Tại Đại học Bách khoa, Bộ trưởng Carlos M.Gutierrez sẽ có bài phát biểu trước sinh viên về mục tiêu hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với giáo dục Việt Nam. Nhà máy nước Thủ Đức đang trong giai đoạn xây dựng, là nơi đưa vào sử dụng thiết bị tiên tiến của Hoa Kỳ trị giá 25 triệu USD.

Trung Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.