Trung Quốc: Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm thứ 4

05/11/2005 00:35 GMT+7

Hôm 4/11, Trung Quốc thông báo vừa phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm mới sau khi 9 ngàn con gà tại tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc nước này bị chết vì nhiễm vi-rút H5N1. Đây là ổ dịch cúm thứ 4 được phát hiện trong vòng chưa đầy một tháng.

Ngay lập tức, hơn 300 ngàn gia cầm trong vùng đã bị tiêu hủy để ngừa dịch bệnh lây lan. Giới chức địa phương cũng ra lệnh tiêm ngừa cho gần 14 triệu gia cầm khác.

Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ K.Annan kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới hãy chú ý đến các hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bùng phát đại dịch cúm gia cầm toàn cầu và cần nhanh chóng lập các kho dự trữ thuốc phòng bệnh. (AFP, CNN)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.