tin ảnh

06/11/2005 23:37 GMT+7

Khoảng 13h ngày 6/11 tại Km 345 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận làng Măng Khên, xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Một mảng đồi đổ ập xuống tràn lấp khoảng 400m2 mặt đường, khối lượng đất đá ước tính 3.000m3 (ảnh). Trước đó một ngày cũng xảy ra vụ lở núi tương tự gần làng Măng Khên. Đồng bào Giẻ Triêng cho biết khi xảy ra lở núi, nghe nhiều tiếng nổ ầm ầm liên tục. Đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa thấy lực lượng ứng cứu đến hiện trường. Tin, ảnh: Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.