Thư cảm ơn của Ban tổ chức Duyên dáng Việt Nam

06/11/2005 22:47 GMT+7

Hơn 4 ngàn khán giả và nhiều vị khách quý thuộc Chính phủ Úc đã đến tham dự chương trình ca nhạc - thời trang Duyên dáng Việt Nam (DDVN) với chủ đề Xa và Gần diễn ra vào ngày 31/10 tại Nhà hát Canberra và ngày 2/11 tại Sydney Town Hall (Úc).

Chương trình nằm trong sự kiện Tuần lễ văn hóa và du lịch Việt Nam  tại Úc nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 15 năm nối lại cầu hàng không Việt - Úc  do Đại sứ quán Việt Nam tại Úc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney,  Báo Thanh Niên, Vietnam Airlines và Sở VH-TT TP.HCM tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Úc. Hoạt động đã tạo nên tiếng vang lớn về giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Úc.

Có  được thành công đó, Ban tổ chức (BTC) DDVN đã nhận được sự ủng hộ và sự  hỗ trợ rất lớn từ nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước. BTC DDVN xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ban Tư tưởng-Văn hóa trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thông tin,  Bộ Công an, các cục, ngành chức năng, UBND TP.HCM đã ủng hộ cho BTC trong quá trình thực hiện chương trình.  
   
Xin cảm ơn Đại sứ quán Úc tại Hà Nội, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM, Bộ Di trú nước Úc dù thời gian gấp rút nhưng đã nhanh chóng tạo điều kiện nhập cảnh cho anh em nghệ sĩ toàn đoàn.

Xin cảm ơn các đồng nghiệp Xuân Thái (Báo Sài Gòn Giải Phóng), Lưu Đình Triều (Báo Tuổi Trẻ), Lê Minh Quốc (Báo Phụ Nữ TP.HCM), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Đài BBC - Ban Việt ngữ, báo Canberra Times và nhiều báo đài của Úc cũng như tại Việt Nam đã đưa nhiều tin bài về chuyến đi  biểu diễn của đoàn. Nhân đây cũng  thành thật xin lỗi Đài truyền hình SBS  của Úc, vì thời gian quá ngắn Ban tổ chức không sắp xếp để Đài SBS vào quay chương trình bên trong Tòa thị chính Sydney và phỏng vấn Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

BTC xin cảm ơn các nhà tài trợ: Cienco 5, OV club, I xplore, Việt Nam Holiday, Travel Indochina, Việt Travel đã hết lòng ủng hộ cho chương trình.

Xin cảm ơn đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, phó đạo diễn Văn Hiệp cùng các trợ lý, MC Thanh Bạch, Ngô Mỹ Uyên, Xuân Hương, các nhà biên đạo, thiết kế sân khấu, ánh sáng, trang phục-đạo cụ, trang điểm, hóa trang, tạo mẫu tóc, hiệu quả sân khấu, các nhóm múa ABC, Sài Gòn, Anh Tuấn, nhạc sĩ biên tập Lê Quang và ban nhạc New Friends, các nhà thiết kế thời trang Thiên Hương, Liên Hương, tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu, các tiếp viên Vietnam Airlines tham dự trong chương trình. Đặc biệt bộ phận quản lý của Nhà hát Canberra và Sydney Town Hall đã mở lòng cộng tác với ê-kíp thực hiện trong thời gian ngắn đã hoàn thành sân khấu để kịp phục vụ biểu diễn.

Xin cảm ơn cán bộ công nhân viên Vietnam Airlines ở Việt Nam và tại Úc, công ty Golden Dragon (Úc) đã tốn nhiều công sức, góp phần không nhỏ cho sự thành công của chương trình.

Và cuối cùng, xin được gửi đến tất cả khán giả DDVN ở Úc cũng như ở hải ngoại lời cảm ơn chân tình nhất về sự ủng hộ hết mình đối với DDVN  khi đến xem 2 đêm diễn cùng  hàng ngàn e-mail, các cuộc điện thoại động viên, góp ý, chia sẻ niềm vui với BTC. Đặc biệt thành thật xin lỗi các bà con, anh, chị, em đã có vé nhưng không thể vào xem chương trình do lực lượng an ninh Sydney Town Hall đã đóng cửa theo quy định của nhà hát khi sắp đến giờ biểu diễn.

Xin hẹn gặp lại!

Báo Thanh Niên - Vietnam Airlines -  Sở VH-TT TP.HCM - Đại sứ quán Việt Nam tại Úc - Tổng lãnh sự Việt Nam ở Sydney

Các nghệ sĩ tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam ở Úc

Đạo diễn: Huỳnh Phúc Điền; Phó đạo diễn: Văn Hiệp; Trợ lý đạo diễn: Nguyễn Nam; Biên tập: Lê Quang; Thiết kế sân khấu: NSƯT Lê Trường Tiếu; Thiết kế ánh sáng: Đinh Nguyễn Ngọc Bảo; Đạo cụ: Đặng Trí Đức; Thiết kế âm thanh: Phạm Viết Tân; Thiết kế thời trang: Thiên Hương, Liên Hương; Trang điểm - Hóa trang: Hồ Khanh; Tạo mẫu tóc: Tuấn Hà Lan; Giới thiệu chương trình: Thanh Bạch - Ngô Mỹ Uyên - Xuân Hương; Các ca sĩ: Elvis Phương, Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc,  Phương Uyên, Thùy Dung, Quang Linh, Tuấn Hưng, Kasim Hoàng Vũ, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Hiền Thục, Thy Dung. Nghệ sĩ nhạc dân tộc: Nguyễn Thị Hải Phượng. Các hoa hậu, á hậu, hoa khôi, người mẫu: Hà Kiều Anh, Phạm Thị Thanh Hằng, Nguyễn Đình Thụy Quân, Trần Thị Thu Hằng, Châu Ánh Minh, Trần Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Xuân Lan, Tống Bạch Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu, Nguyễn Bá Thảo Dung, Lê Đoàn Phương Uyên,  Nguyễn Thị Dung cùng với các tiếp viên xinh đẹp nhất của Vietnam Airlines: Đàm Lưu Ly, Huỳnh Hoa Mai, Vy Thị Đông, Thái Thanh Hương, Huỳnh Thị Song Hương, Phạm Thị Hải Yến, Dương Thị Thùy Trang, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Phương Liên.

Ban nhạc  New Friends (Nguyễn Tấn Phong, Lê Minh Kha, Trần Trung Thuận, Lý Huỳnh Long, Trần Minh Nhiên, Trương Công Thanh). Máy chiếu: Trần Linh, Nguyễn Thế Dân; Biên đạo: Lương Anh Tuấn, Phạm Ngọc Hiền, Hồ Văn Hà và các thành viên múa: Nguyễn Xuân lãm, Võ Thụy Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo, Bùi Kim Thư, Bùi Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Cường, Lê Thị Mộng Hằng, Trần Mai Phương, cùng các anh em hậu đài Trần Kim Hồng, Mai Văn Quang, Trần Kim Hoàng, Nguyễn Xuân Vũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.