Việt Nam ký thỏa thuận xây dựng dự án đường sắt xuyên Á

11/11/2006 00:20 GMT+7

Ngày 10.11 tại Busan, Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Thế Minh đã ký Thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á cùng với 17 quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

"Tuyến đường sắt tơ lụa" dự kiến dài 81.000 km khởi đầu từ cảng biển Thái Bình Dương thuộc châu Á và kết thúc tại cửa ngõ châu u, đi qua 28 quốc gia. Hiện tại, thỏa thuận vẫn còn để mở trong vòng 2 năm nữa để các quốc gia còn lại ký kết tham gia. Năm 2005, dự án xây dựng mạng lưới đường cao tốc khu vực châu Á đã được khởi công. Đây được xem là 2 "cột mốc" quan trọng đánh dấu sự nối kết giữa các quốc gia trong khu vực và với châu u.

Thục Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.