Hà Nội: Một sĩ quan cảnh sát bị cướp bắn trọng thương

03/10/2004 23:55 GMT+7

Khoảng 20h30 ngày 2/10, tại phố Đình Ngang, trong khi vây bắt một đối tượng hình sự nguy hiểm, thiếu úy cảnh sát hình sự Trương Tấn Phát đã bị tên này dùng súng ngắn K54 bắn 2 phát vào bụng ở cự ly gần khiến anh bị trọng thương.

Ngay sau đó, tên cướp đã bị tổ trinh sát hình sự quật ngã, tước súng và bắt ngay tại chỗ gây án. Tên cướp này tên Nguyễn Quang Nguyên, sinh năm 1973, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 4 tiền án về tội trộm cướp và sử dụng vũ khí. Nhận được tin Nguyên đang có mặt cùng với bạn gái tại một quán ăn ở phố Đình Ngang, tổ trinh sát hình sự đến ngay hiện trường, nhưng vì trong quán có nhiều người nên chưa bắt bởi biết hắn có vũ khí. Ra khỏi quán, Nguyên cùng bạn gái nhảy lên một chiếc xe Dylan màu đỏ chạy trốn, buộc các trinh sát phải lao vào chặn và tên Nguyên đã nổ súng. Hiện thiếu úy Phát đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức mổ lấy đầu đạn trong vùng ổ bụng.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.