Tử hình kẻ giết 4 người

08/11/2007 22:22 GMT+7

Ngày 7.11, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Bùi Văn Bút (30 tuổi, trú tại xã Đắk Rông, H.Chư Jút) phạm tội giết người.

Do ghen tuông, mâu thuẫn, ngày 6.5.2007, Bút đã dùng rìu và dao chém chết vợ là chị Đàm Thị Thúy, mẹ vợ là bà Triệu Thị Bạch, anh Đàm Văn Nhái (bà con bên vợ) và cháu Ngô Văn Hùng (7 tuổi, hàng xóm). Ngoài ra Bút còn chém chị Đàm Thị Phiến với tỷ lệ thương tật 52%. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bút tử hình. Nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên án đối với Bùi Văn Bút.

Hồ Miền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.