Nga: Không hạn chế tin tức "đen"

04/11/2005 21:50 GMT+7

Sau một thời gian tranh cãi, hôm 3/11, Viện Duma quốc gia Nga đã bác bỏ dự luật báo chí sửa đổi. Theo báo chí Nga, chi tiết gây tranh cãi nhất trong bản dự luật chính là điều khoản quy định số tin tức tiêu cực chỉ được chiếm tối đa 10% trên tổng số thông tin đăng tải trên báo hoặc phát trên đài phát thanh, truyền hình.

Điều khoản sửa đổi này được các nhà lập pháp thuộc phe Tự do dân chủ tại Nga đưa ra, trong đó có nêu cụ thể việc giới hạn thông tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp, tội phạm, hoạt động quân sự... Tuy nhiên, Ủy ban về chính sách thông tin của Duma đã không ủng hộ thay đổi. Chủ tịch ủy ban này, ông V.Komissarov, cho rằng việc che giấu thông tin tiêu cực sẽ gây hậu quả xấu cho chính người dân Nga. Hồi tháng 6, Duma quốc gia từng thông qua việc bổ sung điều khoản hạn chế những hình ảnh bạo lực trên truyền hình nhưng thực tế vẫn có rất nhiều đài phát đi phát lại những hình ảnh đầy máu me, chết chóc. (MosNews)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.