Phá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn

13/11/2006 23:02 GMT+7

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội đã khám phá một ổ nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới trên 4,2 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến ổ nhóm này.

Đó là: Kiều Văn Thao (sinh năm 1979, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hưng Thịnh, Tạ Thị Khuyên (1950, ở 43 Phan Bội Châu, thị xã Thái Bình) là thành viên Công ty tư vấn xây dựng Chuẩn Hà, Lê Văn Chuẩn (1947, ở Khu 3 phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Chuẩn Hà, Kiều Văn Thịnh (1981, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa), Trần Văn Chiến (1983, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Thị Thuận (1956, ở phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy).

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng dưới hình thức đi xuất khẩu lao động. Mặc dù không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài, Kiều Văn Thao đã đứng ra thành lập Công ty cổ phần Hưng Thịnh với mục đích lợi dụng danh nghĩa công ty để dễ bề lấy lòng tin của những người có nhu cầu về lao động, việc làm. Thao cùng đồng bọn cho thông báo rộng rãi về việc có chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc; với mỗi trường hợp phải nộp lệ phí từ 3.000 - 10.000 USD. Đã có 14 người lao động nhẹ dạ cả tin bị bọn chúng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền là 93.5000 USD. Không chỉ dừng lại ở đó, Kiều Văn Thao còn móc nối với một số đối tượng khác để lừa đảo nhiều người khác số tiền lên tới 178.000 USD. Như vậy, tổng số tiền mà tên Thao và đồng bọn chiếm đoạt của người bị hại là 265.000 USD (tương đương với 4,2 tỷ đồng).

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.