Cậu học trò mồ côi

21/11/2008 18:11 GMT+7

Nguyễn Thành Lợi (ảnh) - thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã thi đạt 30 điểm (Toán 10, Lý: 9,5 điểm, Hóa: 9,5 điểm và 1 điểm ưu tiên) vào ngành Điện - Điện tử, trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ngoài thành tích trên, Lợi đoạt luôn á khoa của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ngành Công nghệ sinh học (khối B) với 28,5 điểm.

Phía sau thành tích rực rỡ này, ít ai biết rằng Lợi đã trải qua một tuổi thơ buồn tủi khi thiếu tình thương cha mẹ. Khi Lợi mới lên 2 tuổi thì cha mất, mẹ đi lấy chồng khác. 3 anh em Lợi bữa đói bữa no, phải sống nhờ gia đình người chú… Lợi có một ước mơ là học thật giỏi, có việc làm ổn định để không phụ lòng những người đã từng giúp mấy anh chị em Lợi vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.